PDA

View Full Version : Hà Nội: Xây 5 cổng chào đón đại lễ 1.000 năm


phonglinhtim
06-22-2010, 10:01 PM
- TP Hà Nội sẽ xây dựng 5 cổng chào ở năm cửa ngõ của Thủ đô để chào đón Hà Nội tròn nghìn năm tuổi - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình cho biết tại cuộc làm việc với đại diện các Sở ngành, Ủy ban các quận huyện và một số doanh nghiệp vào chiều 22-6.
Theo thiết kế của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Cổng số 1 được xây dựng trên Quốc lộ 1A (tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên) với biểu tượng hai dãy song song 5 cánh chim Lạc Việt; Cổng số 2 nằm trên tuyến đường cao tốc Nội Bài (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn) với hình tượng trống đồng cách điệu; Cổng số 3 nằm trên đường cao tốc Láng – Hòa Lạc với hình tượng trống đồng vươn lên từ đất và nước; Cổng số 4 nằm trên Quốc lộ 5 (tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) với hai hàng cột gỗ buồm, cọc gỗ Bạch Đằng; Cổng số 5 nằm trên Quốc lộ 1 đi Lạng Sơn (tại xã Ninh Hiệp, Gia Lâm) với biểu tượng 8 con rồng chầu trên mặt trống đồng.

Năm đơn vị gồm Tổng công ty cổ phần xây dựng Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Vincom và Công ty cổ phần Him Lam nhận tài trợ cho công trình và được thành phố giao làm chủ đầu tư từng công trình.

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch TP Phí Thái Bình, đến 30-6 các đơn vị phải hoàn chỉnh thiết kế về kiến trúc, kết cấu, điện, nước, dự toán và giải phóng xong mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Ước tính tổng kinh phí đầu tư xây dựng 5 cổng chào khoảng 50 tỷ đồng.

LÂM HOÀI

Theo tuoitre.vn