Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Phương pháp nhỏ góp phần hình thành nhân cách cho trẻ.
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Phương pháp nhỏ góp phần hình thành nhân cách cho trẻ. (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=697)

girlvampire 09-02-2009 04:33 PM

Đúng là hồi nhỏ mỗi khi bị ngã , khóc nức nở thì mẹ thường đánh cái này cái nọ bảo là tại nó làm mình ngã , mình không hiểu nhưng khi mẹ " đánh chừa mấy cái ghế " thì tự dưng không khóc nữa . Có lẽ đó chỉ là 1 hành động dỗ dành trẻ con của người lớn mà thôi !

trada53t 09-03-2009 09:52 AM

chị ah đó là bản năng của nó ?nó làm gì đã có nhận thức ?nó đang quá nhỏ ?những đứa trẻ thường rất sợ người lớn chửi mắng những việc làm sai trái của nó . hãy tìm cách nói nhỏ nhẹ mà vẫn dạy bảo được trẻ ?nhưng những người hiểu hết trẻ thì rất ít ????

girlvampire 09-03-2009 05:36 PM

Đâu phải là bản năng của trẻ con . Chẳng qua các bà mẹ thấy thương con quá , cộng thêm việc nó khóc hoài không dứt nên nghĩ ra cách đánh đồ vật . Điều này làm bọn trẻ cảm thấy quên đi đau đớn thôi mà ...

Thao Vy 09-05-2009 07:55 AM

Mình đồng ý với ý kiến của bạn Gilvampire, đó k phải là bản năng đâu bạn ah.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:50 PM