Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Đồng hồ đeo tay có phải đang chết dần?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Chuyện kinh bang tế thế (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Đồng hồ đeo tay có phải đang chết dần? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=10394)

bichhieu 01-28-2010 06:36 PM

Đồng hồ đeo tay có phải đang chết dần?
 
Thoạt đầu, chiếc đồng hồ điện tử giá rẻ và có độ chính xác cao có vẻ như là mốc đánh dấu cho ngày tận thế của ngành sản xuất đồng hồ đeo tay. Thêm vào đó, sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm điện tử từ máy nghe nhạc MP3 tới điện thoại di động đều có tính năng đồng hồ càng khiến những người trẻ tuổi càng thêm xa lánh những chiếc đồng hồ.

Vậy ngành sản xuất đồng hồ đeo tay có “chết”? Hay đang lớn mạnh hơn???

nhanvatso1 01-28-2010 11:27 PM

Sống ,sông chứ , nó hơn là 1 phương tiện hữu ích cho con ng` . Ở phương Tây nó là wà tặng là thứ đễ sưu tầm là món trang sức cửa đàn ông 1 cách hợp pháp (đàn ông ko đeo nữ trang nhá ) và là ..........của hối lộ tuyệt vời ( colombia chẳng hạn : bọn buôn lậu thường hối lộ = đồng hồ vàng ).

Sand 01-28-2010 11:52 PM

Tớ thấy có ji đâu ... đồng hồ đeo tay cũng thể hiện phong cách đó chứ ... và hơi bị tiện lợi khi ko phải cứ muốn xem giờ là phải móc di động ra coi...

anna 01-29-2010 12:28 AM

Nhờ cạnh tranh với dt,mp3...mà đồng hồ đeo tay ngày càng cải tiến mẫu mã,bắt nhịp với xu hướng thời trang,để có thể dùng như một món đồ trang sức với giả thành ngày càng hạ.

a 01-29-2010 09:46 AM

Điều này đúng với mình, mình không thích đồ trang sức, thỉnh thoảng đeo tí cho vui chứ không thành tín đồ của vòng nhẫn và khuyên tai, lại càng không trở thành ma nơ canh đồ trang sức.
Mình thấy đeo cái đồng hồ ở tay khá bất tiện, thỉnh thoảng mình lại quên và bị mất, rất phiền toái.
Nhưng đôi khi nhìn 1 cái đồng hồ đẹp thì vẫn thấy hay, nhất là đàn ông đeo đồng hồ thì có vẻ nghiêm túc và trang trọng hơn một chút.

Sand 01-29-2010 01:21 PM

Về nhà hẵng tháo ra thì lấy đâu mà quên mất, ai bảo tháo ra ở ngoài đường đâu? Có loại đồng hồ xịn ko thấm nước thì chẳng mấy khi phải tháo ra!

girlvampire 01-29-2010 05:07 PM

Tính mình hay quên nên chắc chẳng xài đồng hồ đâu !
Nhưng đi chợ nhìn thấy mấy chiếc đồng hồ xinh xinh , đáng yêu lại muốn mua !
Ngành sản xuất đồng hồ sẽ không bao giờ chết , mà nhất lại là đồng hồ đeo tay . Tuy có nhiều phương tiện có thể xem giờ nhưng không thể thay thế chiếc đồng hồ được !
Có ai ở đây thích đồng hồ " quả quýt " không ? Mình rất mê loại đó ! ^_^

bichhieu 01-29-2010 08:48 PM

@girlvampire: đồng hồ quả quýt là đồng hồ như thế nào hả gitlvampire??? có giống đồng hồ bỏ túi hông?

Mình thì rất thích đồng hồ đeo tay, vì:
1 - khi đi chạy xe vẫn có thể xem giờ mà k cần dừng lại vì mình là chúa trễ giờ nên luôn phải xem đồng hồ khi chạy để căn cho trễ giờ ít nhất có thể.

2 - Đồng hồ là món trang sức rất lịch sự, có thể đeo thay cho vòng (đối với bạn gái) hoặc sẽ là phương tiện thể hiện đẳng cấp (đối với bạn trai).

Vậy một câu hỏi nữa là: nhà mình thích đồng hồ đẹp, thời trang mà k xịn hay đồng hồ xịn mà k đẹp mắt, k thời trang???

kinhcan88 01-29-2010 09:01 PM

đúng là bây giờ đồng hồ ít người dùng.con trai thi vẫn thường xuyên còn con gái thì một số thay đồng hồ bằng những chiếc lắc,một số cách tân dùng đồng hồ da dạng lắc vàng hoặc bác,một số không dùng.bản thân mình có đồng hồ đeo tay mà cũng không dùng mà.

hachip 01-29-2010 09:10 PM

mình vẫn thích dùng đồng hồ vì tính tiện dụng của nó nhưng dạo này cũng lười đeo vào rùi tháo ra lắm rùi :) đâm ra cũng nhét nó vô xó :( đeo đồng hồ thể hiện cá tính lắm đó :)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:09 PM