Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Ai hay ăn trứng gà nên biết nhé :|
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Cùng cảm nhận (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Ai hay ăn trứng gà nên biết nhé :| (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=12045)

hachip 03-05-2010 01:50 PM

Ai hay ăn trứng gà nên biết nhé :|
 

“Cả Hà Nội này giờ đố ai tìm được trứng gà ta thật đấy”- H quả quyết- “Tất cả từ các chợ cho đến nhà hàng, siêu thị đều là trứng gà Tàu hết. Chính chúng em đóng gói nilon rồi đem nhập cho họ mà (?) " Mọi người đọc trang bên dưới để biết thông tin cụ thể nhé :)
http://alo24h.com.vn/home/kinh-hoang-cong-nghe-tay-trung-ga-tq-thanh-trung-ga-ta-a-80.html

Mình đọc xong mà sợ quá đi , nhớ ra lỡ ăn mì trứng ban sáng mà buồn thui :( từ nay chắc cạch cái món đó ra thui

Sand 03-05-2010 05:22 PM

Chuyện trứng gà Tàu đem tẩy axit thành trứng gà ta ... rộ lên từ rất lâu rùi, giống như thịt chim cút vậy, bên TQ nó ướp hóa chất rùi chuyển qua Vn với giá rẻ sình rẻ thối, con buôn mua về với giá 500-800 đồng rùi làm chim cút chiên bơ với giá 2k-4k/con, dân tình thấy rẻ nên ham hố mua ăn, nhưng có ai dè đâu mình đang tự tay mua thuốc độc cho mình!

phonglinhtim 03-05-2010 06:06 PM

Sac , tại sao lại thế nhĩ trứng tàu tràn lan T_T phải ưu tiên hàng việt nam kêu gọi sử dụng hàng việt đi mọi ng`

hachip 03-05-2010 11:06 PM

Vân ưu tiên dùng hàng Việt Nam đấy chứ , hum tết mình gặp cô bạn đang học bên mĩ thuật nó bảo mấy cái tem làm giả dễ lắm , chỉ cần đưa mẫu cho nó là có thể làm y chang ngay , chẳng mất nhiều thời gian lắm :(
Ôi ! thế làm gì gọi là tem bảo đảm nữa chứ , chắc là vẫn có cái hok làm giả được chứ nhỉ

Sand 03-05-2010 11:29 PM

Cái này phải gọi là bị lừa đúng hơn, người mua bị người bán lừa ^_^

hachip 03-06-2010 12:16 AM

mình chỉ sợ chính người bán họ cũng không rõ , vì họ chỉ làm cái việc để nuôi gia đình thôi , cái gì có lợi là làm mà , và cái gọi là lương tâm nữa

nhanvatso1 03-10-2010 12:02 AM

Èo lương tâm ở đâu khi vì mình bỏ mặc ng ta .

bichhieu 03-10-2010 06:51 PM

ặc ặc, sao cái gì thời nay cũng làm giả hoặc có độc hết vậy.hichic.

Thịt gà, vịt, vịt xiêm thì H5N1, thịt heo thì dịch heo tai xanh, thịt bò thì bệnh bò điên, trứng thì làm giả, rau thì thuốc kích thích, trái cây thì ngâm hoá chất...Cứ đà kiểu này thì 1 ngày không biết cơ thể dung nạp bao nhiêu chất độc nữa. Nhưng thà dung nạp để chết từ từ chứ k dung nạp thì chắc chết nhanh hơn.

hachip 03-10-2010 11:36 PM

@nhanvatso1 : thế mình mới nói là cũng vì lời nhuận thu được cao , đi buôn là phải có lãi mà :(
@bichhieu: ngày nào cũng nạp mà không nạp thì không có chịu được , hay là mua khoai, sắn , bắp về ăn dần nhỉ , có khi mây cái này không có nhiều thuốc bảo vệ thực vật đâu

RRRRRRR 03-11-2010 01:35 AM

Bài này mình đọc đã khá lâu, là của phóng viên báo VietNamNet. Ban đầu bài đăng, họ có bài viết và clip hẳn hoi. Chẳng hiểu sao một thời gian ngắn sau, chính VietNamNet lại đưa thông báo đính chính bài báo đó của họ là nhầm lẫn, thông tin không chính xác.
Cũng không rõ là trứng đó có hại cho sức khỏe hay không nữa.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:35 AM