Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Tham lam
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Tham lam (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=7664)

hoa hồng 01-05-2010 09:13 AM

Tham lam
 
phụ nữ có tham lam quá không khi đòi hỏi chồng vừa yêu mình vừa biết giúp đỡ vợ việc nhà và vừa biết kiếm tiền nữa.Còn con trai liệu có quá lắm không khi đòi hỏi vợ mình lịch thiệp trong phòg khách, đảm đang trong nhà bếp và quến rũ trong phòng ngủ. Tất cả con trai và con gái đều cảm thấy không hạnh phúc khi không bằng lòng với những gì mình có. Chính vì vậy Hạnh phúc đôi khi chỉ là điều rất giản gị.

dohuong 01-05-2010 09:24 AM

không đâu chị a. Bởi con người vốn tham lam mà. Thậm chí cho dù chị có đạt đc tiêu chí đó đi nữa thì cũng sẽ mau trở nên lạc hậu và vẫn có lý do để cho các ông chồng nghĩ rằng chị chưa đc điểm tốt.Đàn bà cũng thế !=>>> con người là vậy!

lelan 01-05-2010 12:36 PM

Nếu con người không tham lam thì xã hội này đâu thể phát triển.Cuộc sống hôn nhân cũng thế,đôi khi cần phải đỏi hỏi chút đỉnh(k quá đáng)thì mới thú vị chứ.

miuluoi87 01-05-2010 06:26 PM

Đó là điều giản dị mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muoond, nếu chồng yêu mình thì chồng sẽ biết chia sẻ với mình và ngược lại mà thôi.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:47 PM