View Single Post
Old 12-08-2009, 06:58 PM   #1
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default CHỈ BẰNG KIẾN THỨC GIẢNG ĐƯỜNG LIỆU CÓ ĐỦ?

Tôi khuyên các bạn hãy tích cực lướt web, vào những trang tin mà bạn cần, hạn chế chat và những trò vô bổ, thì tôi đảm bảo chỉ một tháng lướt thôi sẽ thấy mình hiểu ra nhiều vấn đề.
Nền tảng kiến thức hiện nay của các Đại Học ở Việt Nam bây giờ là còn yếu kém,không phải là do họ không cải tổ được mà ý chí bảo thủ còn đang tiếp diễn, phương thức đổi mới phương pháp học chưa được đưa ra. Vì vậy, là một sinh viên chúng ta không thể trông đợi nhiều vào những kiến thức đã bị cũ đi.

Chẳng hạn như chúng ta vẫn dùng các thiết bị cũ, nhưng phải biết cách thay thế những bộ phận cốt yếu thêm vào, thì mới trở thành cỗ máy tốt. Sinh viên cũng như một cỗ máy vậy, chúng ta cần phải học hỏi và tìm hiểu nhiều, tìm hiểu thêm những kiến thức bên ngoài để bù đắp những phần còn thiếu.

Theo tôi, việc trách hệ thống đào tạo Việt Nam là điều không nên, vì chúng ta phải tự vận động nhiều hơn. Có như vậy mới thành công khi ra trường, chỉ trông đợi vào những kiến thức trên giảng đường thì không ổn. Đó chỉ là sơ đồ, chứ không phải là con đường đã đắp. Chúc bạn thành công
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn