View Single Post
Old 04-17-2018, 03:01 PM   #3
cuti2010
Active Member
 
cuti2010's Avatar
 
Tham gia: Sep 2010
Bài gửi: 66
Default NÓI và LÀM

NÓI (HỨA) mà không LÀM, hoặc NÓI một đằng LÀM một nẻo, hoặc LÀM không tới nơi tới chốn, hoặc LÀM không đến đầu đến đũa thì không NÓI (HỨA), Đó là người có trách nhiệm, và ngược lại thì là vô trách nhiệm.

Tuy nhiên, cũng có một cái khó ở đây là NÓI không thể cặn kẽ như viết ra thành hợp đồng được, nên nếu chỉ là lời nói thì cũng khó quy kết là có trách nhiệm hay không được. Có chăng là đánh giá bằng thái độ, bằng uy tín hoặc cái tình thôi, chứ khó bắt bẻ về lý được.

cuti2010 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn