View Single Post
Old 08-30-2010, 10:03 PM   #6
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Khó mà so sánh được!
Giàu như Đoàn Nguyên Đức, cả Việt Nam chỉ có vài ba người, mà cái giàu đó không thể đào tạo hay bồi dưỡng được. Và trước khi ông ấy giàu thì không ai có thể biết trước được. Giàu của ông, ngoài những tố chất mà người giàu khác có, còn là sự nhanh nhạy, may mắn, thời cơ một cách hoàn hảo.
Rõ ràng những người giàu, như Đoàn Nguyên Đức chẳng hạn, thì sẽ rất cần thiết cho sự phát triển của đất nước.
Nhưng những người giỏi về khoa học như Ngô Bảo Châu, tuy chưa thực sự cho thấy rõ vai trò cụ thể đối với sự tăng trưởng của đất nước, nhưng lại có thể bồi dưỡng, đào tạo được. Việt Nam không thiếu người giỏi tầm cỡ đó, nhưng không có điều kiện, không có môi trường để phát huy. Nên nếu cái giỏi của Ngô Bảo Châu phục vụ được cho thực tế sự phát triển của nước nhà thì có lẽ nên phát huy, đầu tư, quan tâm tới những thế hệ sau.

Nói chung trong sự phát triển của VN hiện tại, người như Đoàn Nguyên Đức là cần thiết hơn, nhưng chúng ta không điều chỉnh, đầu tư để có những "Đoàn Nguyên Đức" khác được. Còn Ngô Bảo Châu thì có thể.
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn