Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Kỹ năng hàng ngày mang lại lợi ích gì? > Tư duy thành công

Nhiều trường ĐH “tung” điểm chuẩn dự kiến

Tư duy thành công


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 07-17-2009, 07:43 AM   #1
girlvampire
 
girlvampire's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 921
Default Nhiều trường ĐH “tung” điểm chuẩn dự kiến

Học viện Ngân hàng dự đoán điểm chuẩn vào trường khoảng 22, Học viện Báo chí & Tuyên truyền dự kiến khối D từ 17-21,5; khối C từ 18-22, Học viện Kỹ thuật Mật mã khoảng từ 17-17,5…

------------------------------------------------------------

Mặc dù chưa chấm bài thi của thí sinh nhưng nhiều trường ĐH đã lên dự kiến điểm chuẩn vào trường năm 2009 vì mức điểm chuẩn hàng năm của các trường này đều tương đối ổn định. Theo ông Dũng, Trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng, trong 3 năm trở lại điểm chuẩn của trường chỉ dao động từ 22-23 điểm nên năm nay dự đoán điểm chuẩn vào trường sẽ khoảng 22 điểm.

Còn ông Sơn, Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, hiện chưa chấm điểm thi nên chưa khẳng định điểm chuẩn vào trường là bao nhiêu. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây điểm chuẩn vào trường dao động từ 21-23 nên có khả năng điểm năm nay phải từ 20 điểm trở lên.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền, theo Trưởng phòng đào tạo, Đoàn Phúc Thanh, tổng thể điểm chuẩn vào trường vài năm trở lại đây cũng tương đối ổn định. Mặc dù chưa chấm điểm thi năm nay nhưng điểm chuẩn vào trường đối với khối D dự kiến từ 17-21,5; khối C từ 18-22, tùy vào điểm thi của từng ngành.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, theo ông Lê Hữu Lập, điểm chuẩn vào trường vài năm trở lại đây ít dao động, từ 23-24 điểm, với ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội từ 17-18 điểm. Tuy nhiên, với đề thi Toán năm nay khó như vậy thì dự đoán điểm thi môn Toán sẽ không cao. Hơn nữa, lượng thí sinh dự thi vào Học viện năm nay lại đông hơn năm 2008 nên điểm chuẩn vào trường có khả năng sẽ dao động so với năm trước.

Ông Đỗ Thành An, Trưởng phòng đào tạo Học viện Kỹ thuật Mật mã cho biết điểm chuẩn hàng năm vào trường các năm trước đều cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT từ 16 điểm trở lên. Dự đoán điểm chuẩn vào trường năm nay khoảng 17-17,5.

ĐH Mỏ Địa chất, theo ông Lê Trọng Thắng - Trưởng phòng đào tạo cho biết, điểm chuẩn vào trường năm 2008 thấp nhất là 15, cao nhất là 17. Nếu điểm chuẩn năm nay có dao động thì chỉ dao động từ 1-1,5 điểm vì đề Toán hơn khó.
Ông Đỗ Duy Truyền - Phó hiệu trưởng trường ĐH Hà Nội dự báo mức điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ không thấp hơn năm trước (khối D từ 21-31 điểm, có nhân hệ số), khối A khoảng 22.

Theo lãnh đạo của ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Hành chính quốc gia, ĐH Ngoại thương thì dự báo điểm chuẩn vào trường cũng ổn định như năm trước, nếu có dao động cũng chỉ chênh lệch so với điểm chuẩn năm trước khoảng từ 0,5-1 điểm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì trước 5/8 các trường phải công bố điểm thi cho thí sinh. Trước ngày 10/8, Bộ sẽ công bố điểm sàn, căn cứ trên điểm sàn của Bộ, các trường sẽ công bố điểm chuẩn cho thí sinh.


Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature
•◘•♥-------Vampire-------♥•◘•
girlvampire is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Học Bổng Khai Trường của Trường quốc tế BVIS lên tới 52 triệu đồng/ một năm cubinyeuyeu Hướng nghiệp 4 07-07-2011 10:50 AM
Một trường THPT có 9 thủ khoa, á khoa RRRRRRR Quê hương - Gia đình 1 08-04-2010 10:55 PM
Những nghề hot có thể bạn chưa biết ^_^ duyniceboy Kiến thức chuyên ngành 1 08-04-2010 07:08 PM
Lăng xê trường kiến trúc nhà mình tý nhé friend_star Gallery 10 07-17-2010 10:56 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family